Người bắn hạ kẻ khủng bố ở London là ai?

Một sĩ quan đặc nhiệm đã nổ ba phát súng bắn hạ kẻ tấn công khủng bố bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22/3 lúc hắn cầm dao xông vào viên cảnh sát Keith Palmer đứng gác tại đây.
Người bắn hạ kẻ khủng bố ở London là ai? ảnh 1

Cảnh sát chĩa súng vào kẻ tấn công đang nằm trên mặt đất. Ảnh: AP

Theo báo Anh Mirror, người bắn hạ Khalid Masood – kẻ đâm xe và tấn công bằng dao nhằm vào người dân tại thủ đô London – là một thành viên trong đội an ninh có vũ trang đặc biệt bảo vệ cho Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon.

Chỉ có 5 bộ trưởng cao cấp ở Anh được lực lượng này bảo vệ. Danh tính của sĩ quan trên vẫn chưa được Sở Cảnh sát London tiết lộ.

Trước đó, Thủ tướng Theresa May xác nhận hung thủ sinh ra tại Kent, Đông Nam thủ đô London, gần đây đã sinh sống tại khu vực miền Trung nước Anh.

Masood không phải đối tượng của bất cứ cuộc điều tra hiện tại nào và không có bất cứ tin tức tình báo nào trước đó về ý định gây ra vụ tấn công của hắn. Giới điều tra tin rằng kẻ tấn công đã “hành động một mình”.


Vụ tấn công xảy ra vào chiều 22/3 khi Masood lao xe qua cầu Wesminster đâm vào nhiều người đi đường trước khi xông thẳng vào bên ngoài tòa nhà Quốc hội và dùng dao đâm nhân viên cảnh sát bảo vệ ở cửa. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.