Ngừng bắn nhân đạo tại Yemen từ đêm nay

Các bên tham chiến chính ở Yemen đã chấp thuận lệnh ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc làm trung gian, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 10/7.
Mặc dù cuộc giao tranh ác liệt trên mặt đất và các cuộc không kích của liên minh Arập do Saudi Arabia cầm đầu chống phiến quân Houthi đã diễn ra không ngừng nghỉ ở Yemen, song các bên tham chiến chính ở Yemen đã chấp thuận lệnh ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 10/7.
Ngừng bắn nhân đạo tại Yemen từ đêm nay ảnh 1

Nhà cửa bị phá hủy sau đợt không kích ở thủ đô Sanaa ngày 6/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần này nhằm giúp khoảng 21 triệu người Yemen tiếp nhận viện trợ. Tất cả các bên bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn này sẽ được tuân thủ đầy đủ.Trong một tuyên bố, thủ lĩnh phiến quân Houthi Mohammed al-Houthi cho biết "chúng tôi hy vọng lệnh ngừng bắn này sẽ là khởi đầu của việc chấm dứt sự xâm lược (Yemen) của Saudi Arabia và chấm dứt tình trạng vi phạm các quy ước của LHQ trong cuộc chiến tranh xâm lược này".Đảng của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn nhân đạo trên.
TN (Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.