Ngư lôi sát thủ Mk-48 mới của Mỹ sẵn sàng nghênh chiến

Hải quân mỹ cùng Tập đoàn chế tạo vũ khí quân sự Lockheed Martin đã bắt đầu đi vào sản xuất phiên bản mới nhất của ngư lôi hạng nặng Mk-48.
Ngư lôi sát thủ Mk-48 mới của Mỹ sẵn sàng nghênh chiến ảnh 1

Ngư lôi Mk-48.

Phiên bản Mod 7 – được nâng cấp trong khuôn khổ chương trình Hệ thống Định vị thủy âm băng thông rộng (CBASS) sẽ giúp tàu tấn công của Hải quân Mỹ ứng phó được với những mối đe dọa từ tàu ngầm và tàu chiến của Nga và Trung Quốc.

Giám đốc quản lí chương trình Mk-48 Tom Jarbeau cho biết: “Công nghệ kỹ thuật điều khiển và hướng dẫn hiện đại nhất dành cho Mk-48 là một phần trong dự án đầu tư 10 triệu USD của tập đoàn Lockheed Martin trong việc sản xuất cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, nâng cao tính hiệu quả để đảm bảo hải quân có thể đối phó với những mối đe dọa trên các vùng biển sâu. Trong 50 năm qua, chúng ta đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm về hệ thống dưới biển và đạt được nhiều thành tựu trong việc cung cấp các hệ thống điện tử phức tạp tới các khách hàng đúng hạn và vừa vặn ngân sách”.

Tập đoàn Lockheed Martin đã phát triển phiên bản mới của ngư lôi Mk-48 theo hợp đồng 5 năm có trị giá 425 triệu USD được đề xuất năm 2011. Trong khi các cải tiến Mod 7 sẽ được đưa vào lắp đặt trong thế hệ ngư lôi mới, thì công nghệ này cũng có thể được sử dụng vào những loại vũ khí lâu đời hơn. Theo điều kiện hợp đồng, mỗi tháng tập đoàn sẽ phải chuyển giao cho lực lượng hải quân 20 chiếc Mod 7 CBASS. Tập đoàn cũng hi vọng trong 5 năm tới sẽ bán được 250 quả ngư lôi cho hải quân Mỹ.

So sánh với những phiên bản cũ, loại ngư lôi Mod 7 làm tăng băng tần hệ thống định vị thủy âm. Nó có thể phát và nhận xung sóng (hay còn gọi là “ping”) trên một phổ tần số vô tuyến rộng hơn. Bên cạnh đó loại ngư lôi này còn được trang bị kỹ thuật xử lí dấu hiệu băng thông rộng để cải thiện việc tìm kiếm của vũ khí cũng như hiệu quả tấn công. Đặc biệt, Mod 7 sử dụng máy tính công nghệ mở hiện đại, điều đó cho phép cài đặt thêm và nâng cấp phần mềm, phần cứng mới một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Kích thước của quả ngư lôi mới vẫn giữ nguyên đường kính 53,3 cm, nặng gần 1.600 kg, trong đó đầu đạn nặng 294 kg. Bản gốc của loại ngư lôi này được thiết kế trong những năm 1960 và được đưa vào biên chế quân đội vào năm 1971.

Hồng Hạnh (Nationalinterest)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.