Ngư dân Phú Quốc nuôi cá lồng bè trên biển

Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa X) của Đảng về phát triển kinh tế biển, n gư dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nuôi gần 500 lồng cá bớp thương phẩm, giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa X) của Đảng về phát triển kinh tế biển, n gư dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nuôi gần 500 lồng cá bớp thương phẩm, giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ hiệu quả kinh tế cao, nhiều ngư dân ở thị trấn An Thới và các xã Gành Dầu, Hòn Thơm, Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc, đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển nuôi cá trên biển. Đến nay, nghề nuôi cá bè trở thành một nghề chuyên nghiệp của 87 hộ ngư dân nơi hòn đảo ngọc này. Tổng diện tích mặt nước nuôi cá lồng bè trên biển hiện nay ở Phú Quốc hơn 18.000 m², sản lượng 500 tấn/năm trở lên và giá trị cá thương phẩm thu về hơn 50 tỷ đồng.

Để thả cá nuôi, ngư dân dùng thùng phuy nhựa và những tấm ván kết bè, bao lưới xung quanh làm lồng bè, nhưng cách làm này hiện nay nảy sinh những bất cập, vốn đầu tư khá lớn, gặp khi thời tiết xấu, nhất là giông bão xảy ra, sóng to, gió lớn dễ bị thiệt hại. Ông Nguyễn Minh Trực, trưởng phòng kinh tế huyện Phú Quốc cho biết: Kết bè bằng thùng phuy nhựa để nuôi cá không còn phù hợp trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến bất thường. Bè thường bị đứt dây neo, dây chằng trôi đi khi có sóng to, gió lớn gây thiệt hại cho ngư dân. Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc phối hợp với một số ngư dân đang thử nghiệm lồng bè nuôi mới, chi phí đầu tư thấp, chống sóng gió hiệu quả hơn. Cụ thể là sử dụng ống nước nhựa kết thành sườn hình cầu bao lưới xung quanh để nuôi cá. Loại lồng hình cầu này nhẹ nhàng, chi phí đầu tư thấp, khó bị sóng gió cuốn trôi.

Theo ông Trực, việc nuôi cá bớp lồng bè trên biển mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được khẳng định qua nhiều vụ nuôi, ngư dân rất phấn khởi, nhưng về môi trường chưa thật sự đảm bảo dễ gây bệnh cho cá. Nguyên nhân thức ăn cho cá chủ yếu là nguồn cá tạp nên rất dễ ô nhiễm môi trường nước biển khi phát triển nghề này quy mô lớn hơn. Trước mắt, chủ trương của huyện Phú Quốc không khuyến khích phát triển nhiều thêm mà cần quy hoạch hợp lý, với những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu cho từng khu vực ngư trường, vừa đảm bảo môi trường nguồn nước bền vững, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao từ nghề nuôi cá lồng bè của ngư dân. Vì vậy, việc quy hoạch phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển theo hướng bền vững ở đảo Phú Quốc đang là vấn đề cấp thiết, cần sớm triển khai thực hiện.

Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.