Ngư dân Philippines chịu khó khăn kép vì COVID-19 và tàu Trung Quốc

Ngư dân Philippines đang đối mặt với khó khăn kép từ dịch COVID-19 và hành vi của các tàu Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Trong thời gian qua, đời sống ngư dân Philippines gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 và các tàu Trung Quốc. Ảnh: DW

Kênh DW (Đức) cho biết các thành viên BIGKIS-hiệp hội ngư dân tại tỉnh Zambales và Pangasinan tố cáo rằng tàu Trung Quốc đã xuất hiện tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Philippines gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá của họ.

Ông Jay Batongbacal tại Viện Thương mại Hàng hải và Luật biển thuộc Đại học Philippines chia sẻ: “Trung Quốc có dân số trên 1 tỷ người cần được cung cấp thực phẩm. Chúng ta sẽ đánh bắt ngày càng ít cá hơn bởi không thể kiểm soát việc đánh bắt cá của Trung Quốc”. Ông Jay Batongbacal nhấn mạnh rằng chỉ có Philippines mới bảo vệ được quyền lợi đánh bắt cá của chính nước này.

Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống ngư dân Philippines. Các trạm kiểm dịch tại Philippines đã gây gián đoạn quá trình vận chuyển hải sản bắt được đến các chợ cá, khiến ngư dân thất thu.

Ngư dân Vicente Pauan (35 tuổi) than phiền: “Chúng tôi còn không có đủ cá để nuôi gia đình. Chúng tôi phải bán hải sản đánh bắt ở mức lỗ và chìm trong nợ nần”.

Các biện pháp kiếm kế mưu sinh khác của ngư dân như công việc xây dựng cũng không còn nhiều bởi kinh tế tăng trưởng chậm do tác động của dịch COVID-19.

Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) đã ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường 9 đoạn”. Theo phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn".

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.