Ngư dân miền Trung ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm

Sau thời gian nghỉ Tết, nhiều chuyến tàu của ngư dân miền Trung đã nhổ neo, vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản đầu năm với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, mùa khai thác mới bội thu, mang lại cuộc sống ấm no cho mọi nhà.

Mùng 4 Tết (31/1) tại Cửa Lở, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) ngư dân đã tổ chức “Lễ hội truyền thống ra quân đánh bắt hải sản đầu năm”. Ngay từ sáng sớm, ngư dân và tàu thuyền đã tập trung tại khu vực cửa biển Cửa Lở để tiến hành lễ hội ra quân đánh bắt đầu năm.

Sau các nghi thức truyền thống, hồi trống lệnh như giục giã các con tàu rẽ sóng ra khơi, bắt đầu mùa đánh bắt mới. Xã Đức Lợi hiện có gần 140 tàu cá có công suất từ 20 CV- 60CV. 

Theo ngư dân xã Đức Lợi, vươn khơi đầu năm mang theo ước vọng về một vụ mùa thuận lợi, bình an. Đặc biệt, năm mới, tàu nào cũng cầu mong làm ăn được như ý, cá về đầy khoang.

Ngư dân miền Trung ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm ảnh 1

Ngư dân Quảng Ngãi rẽ sóng ra khơi đầu năm. Ảnh: Phương Ngọc/TTXVN

Còn tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), từ ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu) đã có Lễ hội ra quân nghề cá đầu năm. Năm nay, Lễ hội được tổ chức dưới tiết trời nắng dịu, ấm áp nên bà con tập trung về khu vực này khá đông tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng, tươi vui.

Sau phần cúng tế thần Nam Hải tại Lăng Ông là các tiết mục hát bả trạo, hát sắc bùa, múa lân… để “truyền lửa” cho các đội thuyền vững tin vươn khơi bám biển. Khi tiếng trống hiệu kết thúc, hàng chục chiếc tàu nối đuôi nhau rẽ sóng hướng ra cửa biển trước sự cổ vũ của người dân.

Tại Ninh Thuận, từ chiều 30/1, Lễ hội mở lạch, đua thuyền rồng đã được ngư dân vùng biển Ninh Thuận tổ chức tại xã Cà Ná và Phước Diêm của huyện Thuận Nam để tạo khí thế sôi nổi đầu năm để vươn khơi, bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ngư dân miền Trung ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm ảnh 2

Các đội đua thuyền rồng cùng xuất phát tại Lễ mở lạch. Ảnh:Công Thử/TTXVN

Tại Lễ hội truyền thống này, hoạt động đua thuyền rồng được tổ chức với sự tham gia của các đội đua đến từ các thôn thuộc các xã vùng ven biển trong tỉnh, thu hút đông đảo ngư dân đến cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần thi đua hăng say lao động sản xuất đầu Xuân Đinh Dậu với hy vọng tàu thuyền tôm, cá đầy khoang.

Lễ hội còn để giữ gìn bản sắc văn hóa của ngư dân vùng biển, sóng yên biển lặng, luôn được mùa tôm, mùa cá, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá của ngư dân vùng biển.

 

Cửa biển Tam Quan (Bình Định), từ sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu, UBND xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm, thu hút đông đảo bà con ngư dân trong xã và các xã biển khác trong huyện về xem lễ.

Theo quan niệm của ngư dân, mùng 2 Tết là ngày tốt nên năm nào ngư dân cũng chọn ngày này để ra biển đầu năm, với mong muốn mỗi chuyến ra khơi đánh bắt đều thuận buồm xuôi gió, thuyền về tôm cá đầy khoang.

Theo ngư dân, lễ ra quân chính là ngày  bà con ngư dân thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với biển mẹ, trời đất đã che chở cho họ bình yên trở về, khoang thuyền đầy ắp cá tôm.

Sau lễ ra quân, các tàu cá của ngư dân xã Tam Quan Bắc đã căng buồm ra khơi đánh bắt thủy hải sản.  

Nhóm PV

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.