Ngư dân khó vươn khơi bởi thời tiết bất lợi

Hơn một tháng qua, tại Ninh Thuận, thời tiết khá bất lợi, gió to kéo dài đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động vươn khơi đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân trong tỉnh. Tại các cảng cá, hầu hết tàu thuyền phải thả neo, cột chặt tại bến để tránh sóng biển đánh gây va đập làm hư hỏng.
Chú thích ảnh
Nhiều tàu thuyền không thể vươn khơi, phải neo dài ngày tại Cảng cá Cà Ná (huyện Thuận Nam) do thời tiết bất lợi. 

Tại Cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam), khác với những tháng gần cuối năm 2024 khi quang cảnh tàu thuyền ra - vào cảng để đưa thủy sản lên cảng bày bán khá tấp nập, hiện nay cảng cá cũng đông nghẹt tàu nhưng đó là cảnh tàu thuyền neo đậu nằm bờ. Đã hơn một tháng nay, thời tiết quá bất lợi, gió to sóng lớn liên tục nên ngư dân không thể đưa tàu vươn khơi đánh bắt.

Nhiều ngư dân ở xã Cà Ná cho biết, thời tiết mỗi năm mỗi khác, thay đổi khó lường và rất khắc nghiệt. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì ngư dân sẽ gặp vô vàn khó khăn, trong khi thời điểm đến Tết Ất Tỵ rất cận kề. Hiện nay, đa số ngư dân chỉ lo tu sửa lại máy móc thiết bị của tàu; thuê nhân công vá lưới… để chờ thời tiết ổn định rồi vươn khơi.

Theo Ban quản lý Cảng cá Cà Ná, khoảng một tháng nay, tàu thuyền trong tỉnh, kể cả tàu vãng lai ở các tỉnh bạn đều cập cảng nằm chờ thời tiết ổn định trở lại. Do lâu chưa đưa tàu vươn khơi đánh bắt nên sinh kế của ngư dân bị ảnh hưởng, lao động biển cũng không có việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Tại Cảng cá Đông Hải (ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm); Cảng Ninh Chữ và Mỹ Tân (ở huyện Ninh Hải), không khí hoạt động mua bán hải sản cũng trở nên khá trầm lắng, chỉ có đông cảnh tàu thuyền neo đậu nằm bờ. Ngư dân ở phường Đông Hải cho hay, cuộc sống của ngư dân phụ thuộc chủ yếu vào nghề đi biển. Trong khoảng một tháng qua, do không thể vươn khơi đánh bắt nên ngư dân cũng như lao động biển chẳng có thu nhập, thị trường thiếu sản phẩm hải sản để bán, chế biến….

Theo ông Nguyễn Kim Long, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận), toàn tỉnh hiện có 2.453 tàu cá từ 6m trở lên; trong đó có 889 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên. Tính đến khoảng cuối năm 2024, hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản ở Ninh Thuận gặp nhiều thuận lợi, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 132.600 tấn, đạt trên 104% kế hoạch.

Năm 2025, ngành thủy sản tỉnh Ninh Thuận phấn đấu sản lượng khai thác đạt trên 130.000 tấn. Tuy nhiên, nếu tình hình thời tiết khắc nghiệt cứ kéo dài thì mục tiêu đặt ra khó có thể thực hiện đạt được. Bởi đến nay hầu hết tàu thuyền đều nằm bờ, hoạt động vươn khơi đánh bắt hầu như không thực hiện được.

Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận cũng hy vọng thời tiết sớm ổn đỉnh trở lại để ngư dân thực hiện một chuyến vươn khơi trước Tết để có thu nhập. Chi cục cũng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, nắm tình hình diễn biến ngư trường để thông báo kịp thời cho ngư dân chủ động đưa tàu thuyền vươn khơi khai thác đạt hiệu quả cao nhất.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.