Ngư dân Khánh Hòa tấp nập vươn khơi 

Sau Rằm tháng Giêng là thời điểm thích hợp để những con tàu đánh bắt xa bờ vươn khơi. Cảng Hòn Rớ (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ sáng sớm đã tấp nập người đến làm thủ tục cho tàu xuất bến và chuẩn bị lương thực dự trữ, nguyên vật liệu cho chuyến đánh bắt xa bờ kéo dài ít nhất 20 ngày.
Chú thích ảnh
Ngư dân chuẩn bị nguyên liệu cho tàu trước khi rời cảng Hòn Rớ. 

Trong khi liên tục có những con tàu nhổ neo rời bến, phía trên bờ, không khí làm việc nhộn nhịp không kém khi ngư dân tranh thủ vận chuyển đá lạnh, nhiên liệu lên tàu để kịp cho hải trình đầu năm.

Chủ tàu Trần Ngọc Diểu (thành phố Nha Trang) cho biết, sau khi dự trữ dầu, đá lạnh, nhu yếu phẩm và cả đồ dùng y tế cần thiết lên tàu, anh và 6 thuyền viên sẽ vươn khơi.

Chủ tàu KH90297 TS Huỳnh Minh Phi kỳ vọng, hiện nay đang là vụ chính khai thác cá ngừ đại dương nên trong chuyến đi biển này sẽ hứa hẹn một mùa bội thu cho tàu của ông và các thuyền viên.

Tương tự, để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt kéo dài 20 ngày, ngư dân Đặng Thùy Châu (chủ tàu KH95258 TS) đã tích trữ 5.000 lít dầu, 450 cây đá cùng các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng chi phí trên 100 triệu đồng. Các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương như của anh phải đạt sản lượng từ 1,2 tấn trở lên mới có lãi.

Chú thích ảnh
Người dân vận chuyển đá lạnh lên tàu chuẩn bị chuyến đánh bắt ở vùng biển xa bờ. 

Theo thống kê của Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ và Chợ hải sản Nam Trung Bộ, từ ngày 8/2 đến nay đã có gần 200 phương tiện được cấp phép ra khơi, dự kiến đến ngày 14/2 mới hết tàu cá xuất bến đánh bắt cho chuyến đầu năm này.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ và Chợ hải sản Nam Trung Bộ cho biết, đối với những chủ tàu đăng ký ra khơi, đơn vị cũng bố trí cán bộ túc trực tại cầu cảng để hướng dẫn tàu thuyền lấy đá, lấy nước và nhu yếu phẩm cho thuận lợi nhất. Đồng thời tạo điều kiện cho bà con làm thủ tục xuất bến nhanh nhất có thể nhằm cho tàu kịp thời ra khơi đánh bắt đầu năm.

Chú thích ảnh
Tàu chuẩn bị ra khơi tại cầu cảng Hòn Rớ. 

Theo Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản (Viện Nghiên cứu hải sản), thời điểm tháng 2/2020, đối với nghề lưới vây, dự báo khả năng khai thác cao (trên 1 tấn/mẻ lưới) và mức trung bình (100 kg đến dưới 1 tấn/mẻ) xuất hiện chủ yếu tại khu vực vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.