Ngư dân Bạc Liêu đánh bắt hải sản thu lãi cao

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, ngư dân tỉnh Bạc Liêu ra khơi đánh bắt được nhiều hải sản, thu lãi cao. Ngư dân hy vọng với khởi đầu thuận lợi có một năm bội thu từ “lộc” biển.

Theo ngư dân, những ngày qua, phần lớn ghe, tàu khai thác, đánh bắt ở Bạc Liêu lãi 1 - 2 triệu đồng/ngày hoặc 7 - 90 triệu đồng/chuyến. Cụ thể, ghe lưới đánh bắt cá khoai lãi 1 - 2 triệu đồng/ngày; tàu lớn hơn, đánh bắt xa bờ lãi 7 - 10 triệu đồng/chuyến (5 - 6 ngày/chuyến); nghề lưới rê cá chét lãi từ 40 - 90 triệu đồng/chuyến (20 - 30 ngày/chuyến)... Giá bán các loại thủy sản cao hơn trước Tết Nguyên đán 10 - 20%, luôn đắt hàng.

Chú thích ảnh
Thương lái thu mua tôm tại Bạc Liêu.

Anh Lê Minh Hoàng, ngư dân tại tàu cá Bạc Liêu cho biết, thời tiết thuận lợi nên những ngày qua nguồn cá đánh bắt tăng hơn mọi năm, hứa hẹn một năm khai thác bội thu, cuộc sống ngư dân khấm khá hơn.

Ông Trịnh Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, để ngư dân khai thác, đánh bắt trên biển có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, ngành nông nghiệp tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện tốt đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định.

Sản lượng khai thác hải sản, số lượng tàu thuyền hoạt động, lực lượng thuyền viên tại các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên được nắm bắt. Các hoạt động khai thác thủy sản trên biển được kiểm tra, kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm; tiếp tục triển khai cấp sổ và hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng ghi nhật ký khai thác thủy sản; cấp giấy chứng nhận khai thác thủy sản cho các tàu cá phục vụ chế biến xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Việc tuyên truyền, vận động ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tuyên truyền về ranh giới biển và vùng khai thác cho các tàu khai thác xa bờ được chú trọng; tổ chức cho ngư dân làm bản cam kết không vi phạm vùng biển các nước trong khu vực, không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngư dân được hướng dẫn thực hiện tốt việc bảo quản sản phẩm sau khai thác; hướng dẫn thuyền viên biện pháp tránh bị ngạt bởi khí độc dưới hầm tàu cá; hướng dẫn biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên tàu.

Ước tính đến cuối tháng 2/2019, tổng sản lượng khai thác của tỉnh hơn 7.600 tấn; trong đó có 845 tấn tôm mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương hàng chục tỷ đồng.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.