Ngóng chờ kết quả bầu cử Mỹ, Phố Wall tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục nối dài đà tăng điểm trong phiên giao dịch 5/11, giữa lúc các nhà đầu tư đặt cược đảng Cộng hòa sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ và có thể ngăn mọi thay đổi chính sách lớn dưới thời ông Joe Biden trong trường hợp ông đắc cử Tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong khi các phiếu bầu vẫn đang được kiểm tại các bang chiến trường, các nhà đầu tư đang từ bỏ tâm lý thận trọng trước cuộc bầu cử, khiến tất cả các chỉ số chính của Phố Wall tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp. Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 542,52 điểm (1,95%), lên 28.390,18 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 67,01 điểm (1,95%), lên 3.510,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 300,15 điểm (2,59%), đóng cửa ở mức 11.890,93 điểm. Như vậy, với đà đi lên này, Phố Wall đã chứng kiến bốn phiên tăng điểm mạnh của mỗi chỉ số chính trong gần bảy tháng qua.

Cổ phiếu Facebook và Amazon đều tăng hơn 2%. Cổ phiếu Netflix, Apple và Microsoft đều tiến hơn 3%. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Qualcomm Inc bứt phá 12,75% trong phiên này nhờ dự báo doanh thu quý đầu tài khóa 2020-2021 tăng vượt kỳ vọng nhờ doanh số bán điện thoại thông minh sử dụng mạng di động thế hệ thứ năm (5G) tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu vào năm tới.

Khi "cuộc đua" gay cấn vào Nhà Trắng vẫn chưa đến hồi kết và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ, các nhà phân tích cũng hướng tới kết quả cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cơ quan này không thể đề cập đến nhiều vấn đề cụ thể trong thông báo sau khi kết thúc cuộc họp trong hai ngày 4-5/11, ngoài việc nhắc lại cam kết duy trì lãi suất ở mức 0% trong tương lai gần. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể cho thấy sự sẵn sàng trong việc tìm các công cụ mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế, sau khi đã bơm hàng nghìn tỷ USD vào hệ thống tài chính trong năm nay và hạ lãi suất.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.