Ngổn ngang dự án chống ngập nghìn tỷ phía Tây Hà Nội

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.

Nhiều ngày gần đây, sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Thủ đô lại ngập trong "biển nước". Đơn cử như cơn  mưa chiều 29/5 đã nhấn chìm hàng chục tuyến phố tại các quận nội thành, có khu vực bị nước ngập dâng cao quá yên xe máy và tràn vào nhà dân.

Riêng các tuyến phố khu vực phía Tây như Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ và một số khu vực,  dân cư bị ảnh hưởng nặng nề vì nước ngập sau mưa.

Thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho các hạng mục tiêu thoát nước. Trong đó, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Đến nay, hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành, nhưng còn nhiều hạng mục khác vẫn dở dang.

 Hình ảnh hệ thống kênh dẫn tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội chưa được hoàn thiện:

Chú thích ảnh
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội gồm  hai hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút.
Chú thích ảnh
Đây là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội, có nhiệm vụ tiêu thoát nước và phòng, chống úng ngập cho khoảng 6.300 ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...
Chú thích ảnh
Một đoạn kênh hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội đã hoàn thành của dự án.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, cơ bản dự án vẫn còn đang ngổn ngang.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn quây tôn kín nhưng chưa thi công, có đoạn lòng sông chỉ rộng vài mét bởi đất đá trong quá trình xây dựng san lấp.
Chú thích ảnh
Khối lượng thi công cừ cứng hóa bờ kênh trên toàn tuyến vẫn còn dở dang.
Chú thích ảnh
Mặc dù trong ngày làm việc, nhưng không có một bóng dáng công nhân thi công.
Chú thích ảnh
Thiết bị, máy móc hầu như không có trên công trường.
Chú thích ảnh
Người dân bên đường tận dụng làm dịch vụ rửa xe ô tô, xe máy.
Chú thích ảnh
Giữa lòng kênh nhiều đoạn ngổn ngang ụ đất, ngăn dòng chảy của nước.
Chú thích ảnh
Tại trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã triển khai thực hiện thi công xong cụm công trình các hạng mục. 
Chú thích ảnh
Đến thời điểm hiện tại dự án đã đủ điều kiện để vận hành phục vụ tiêu úng khi có mưa lớn, ngập úng xảy ra.
Chú thích ảnh
Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa với 10 tổ máy, tổng công suất 120m3/s. Dự án này khi vận hành tiêu thoát nước cứu ngập cho 6 quận huyện nội, ngoại thành phía Tây Thủ đô, tuy nhiên đến nay vẫn đang "chờ nước" để tiêu úng.
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.