Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ mong muốn hàn gắn quan hệ với Nga

Ngày 6/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông tái xây dựng mối quan hệ giữa nước này với Nga, đồng thời không cho phép tình trạng rối loạn chính trị xung quanh cáo buộc Moskva dính líu tới chiến dịch tranh cử của ông Trump làm cản trở nỗ lực hàn gắn mói quan hệ này.
Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ mong muốn hàn gắn quan hệ với Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và Thủ tướng New Zealand Bill English tại cuộc họp báo ngày 5/6 ở Wellington. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Wellington của New Zealand, nơi ông gặp Thủ tướng nước chủ nhà Bill English, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xuống mức thấp kỷ lục và ngày càng đi xuống, và Tổng thống Mỹ đã yêu cầu ông nỗ lực làm ổn định mối quan hệ song phương và tái xây dựng lòng tin.
Ngoại trưởng Tillerson cũng cho biết ông không thể bình luận chi tiết về các cuộc điều tra Nga hay liệu vụ việc này có làm sụp đổ chính quyền hay không, bởi ông không có thông tin trực tiếp. Tuy nhiên theo ông Tillerson, Tổng thống Trump không cho phép để những biến động này cản trở nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga.
Về phần mình, Thủ tướng New Zealand Bill English cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã đảm bảo với ông về ý định can dự của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm New Zealand của Ngoại trưởng Mỹ được thực hiện ngay sau chuyến thăm Australia cùng với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.