Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử làm Thủ tướng

Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã đề cử Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu làm Thủ tướng mới của nước này

Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/8 đã đề cử Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu làm Thủ tướng mới của nước này, đồng thời làm Chủ tịch đảng thay Thủ tướng Recept Tayyip Erdogan, người vừa đắc cử tổng thống và sẽ lên nhậm chức vào ngày 28/8 tới.

Quyết định trên được thông qua với sự đồng thuận cao trong đảng AKP, mở ra hy vọng đất nước sẽ có một nhà lãnh đạo quyền lực khi Thủ tướng cũng đồng thời là Chủ tịch đảng cầm quyền.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ được đề cử làm Thủ tướng ảnh 1

Ông Ahmet Davutoglu.

Theo kế hoạch, việc đề cử ông Davutoglu sẽ còn phải chờ được thông qua tại đại hội bất thường của AKP vào ngày 27/8, chỉ một ngày trước khi cả ông Erdogan và ông Davutoglu cùng nhậm chức.

Phát biểu sau khi được đề cử, ông Davotoglu, 65 tuổi, tuyên bố nếu được đảng APK phê chuẩn, ông sẽ tiếp tục con đường cải cách sâu rộng mà người tiền nhiệm Erdogan đã khởi xướng tại Thổ Nhĩ Kỳ.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.