Ngoại trưởng Pháp, Anh, Mỹ, Nga tới Geneva đàm phán hạt nhân

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Ngoại trưởng nước này Laurent Fabius đêm 22/11 đến Geneva để tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, trong bối cảnh Tehran và Nhóm P5+1 dường như đang tiến gần hơn tới việc đạt được một bước đột phá đầy gian truân.

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Ngoại trưởng nước này Laurent Fabius đêm 22/11 đến Geneva để tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, trong bối cảnh Tehran và Nhóm P5+1 dường như đang tiến gần hơn tới việc đạt được một bước đột phá đầy gian truân.    

Ngoại trưởng Pháp, Anh, Mỹ, Nga tới Geneva đàm phán hạt nhân ảnh 1

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 3, phải) trong cuộc hội đàm ở Geneva ngày 22/11. Ảnh: AFP-TTXVN.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh William Hague cũng thông báo trên trang Twitter của mình rằng ông sẽ đến Geneva. Cùng ngày, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã quyết định tham gia cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại thành phố Thụy Sĩ do các bên đang đang đạt được tiến triển trong đàm phán.    

Trong diễn biến liên quan, một quan chức ngoại giao cấp cao Iran cùng ngày nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận sau tiến bộ đạt được trong ngày đàm phán thứ 3.

Theo hãng thông tấn Mehr, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói với báo giới: “Chúng tôi đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất chấp những tiến bộ đạt được, vẫn còn một số vấn đề tồn đọng trong nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài cả thập kỷ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã lên đường đến Geneva để tham dự cuộc đàm phán giữa Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) với Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.    

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, được các hãng thông tấn Nga đăng tải, cho biết ông Lavrov cũng có thể sẽ hội kiến Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi.    

Hôm 20/11, Ngoại trưởng Nga nói ông có khả năng sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry trong tuần này, song không nói rõ cuộc gặp sẽ diễn ra ở đâu.



TN

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.