Ngoại trưởng Pakistan: Taliban thể hiện thiện chí giảm bạo lực

Lực lượng Taliban đã thể hiện "thiện chí" giảm bạo lực tại Afghanistan sau hơn 18 năm chống Mỹ. Thông báo trên làm dấy lên tin đồn về khả năng đạt đột phá trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 16/1, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết: "Hôm nay, đã có tiến bộ tích cực, Taliban đã chứng tỏ thiện chí giảm bao lực, vốn là một đòi hỏi (đối với lực lượng này)... Đây là một bước đi hướng tới thỏa thuận hòa bình". Tuy nhiên, ông Qureshi không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tháng 9/2019, Mỹ và Taliban đã gần như chuẩn bị thông báo thỏa thuận rút quân, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tiến trình này "đã chết", viện dẫn lý do bạo lực mà Taliban gây ra. Sau đó, các cuộc đàm phán đã được tái khởi động vào tháng 12/2019 tại Qatar, nhưng cũng đã bị ngừng lại sau một vụ tấn công gần căn cứ quân sự Bagram ở Afghanistan.

Pakistan là một trong ba nước thừa nhận chế độ Taliban, và đã giúp tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Washington và các tay súng Taliban tại Qatar trong năm 2019 nhằm tìm cách mở đường cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, đổi lại nhiều cam kết an ninh từ phía Taliban.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.