Ngoại trưởng Pakistan đến Kabul đàm phán với chính quyền Taliban

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã đến thủ đô Kabul của Afghanistan để đàm phán với chính quyền Taliban, trong bối cảnh lực lượng này đang tìm cách thoát khỏi sự cô lập quốc tế.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi. Ảnh: AFP

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết: "Các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ bao trùm toàn bộ quan hệ song phương và tập trung vào các cách thức và biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực".

Cùng đi với Ngoại trưởng Qureshi trong chuyến thăm 1 ngày có Giám đốc Cơ quan tình báo sắp mãn nhiệm của Pakistan, người đến Kabul lần thứ hai kể từ khi Taliban lên nắm quyền. 

Ông Qureshi là ngoại trưởng thứ ba, sau những người đồng cấp Qatar và Uzbekistan, thăm Afghanistan kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát nước này hồi giữa tháng 8 vừa qua.

Ngày 20/10, Chính phủ Nga đã tiếp đón một phái đoàn cấp cao Taliban cùng quan chức của 10 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Pakistan, trong nỗ lực thúc đẩy Taliban hành động chống các tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Đổi lại, Taliban kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận chính phủ lâm thời ở Afghanistan.

Phát biểu tại hội thảo ở Moskva, Phó Thủ tướng trong chính quyền Taliban, ông Abdul Salam Hanafi cho biết: "Cô lập Afghanistan không có lợi cho bất cứ bên nào và điều này đã được minh chứng trong quá khứ. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận chính phủ hiện nay ở Afghanistan".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.