Ngoại trưởng Nhóm P5+1 và Iran nhóm họp

Dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao EU Federica Mogherini, ngoại trưởng các nước Iran và Nhóm P5+1 đã bắt đầu phiên họp toàn thể.

Trong một động thái được coi là nhằm thu hẹp những bất đồng còn lại liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ngày 30/3, tại Lausanne, Thụy Sĩ, dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, ngoại trưởng các nước Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã bắt đầu phiên họp toàn thể.

Ngoại trưởng Nhóm P5+1 và Iran nhóm họp ảnh 1

Đại diện của Iran và Nhóm P5+1 tại vòng đàm phán ngày 30/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là phiên họp cấp ngoại giao cao nhất của Nhóm P5+1 trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán hạt nhân được nối lại từ ngày 26/3, được coi là dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng các bên sẽ đạt được thỏa thuận khung đúng thời hạn chót 31/3 tới.

Trước đó, trong hai ngày qua, Ngoại trưởng các nước đã tiến hành hàng loạt các cuộc gặp song phương tại Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Iran và từng nước trong P5+1, kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội, có lập trường linh hoạt và các quyết định chính trị để đàm phán hạt nhân Iran đạt kết quả.

Từ đầu năm tới nay, Iran và Nhóm P5+1 đã thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm đưa chương trình hạt nhân của Tehran dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế, đổi lại phương Tây và Mỹ phải nới lỏng các lệnh trừng phạt gây thiệt hại lớn cho kinh tế quốc gia Hồi giáo này.

Trước đó, ngày 24/11/2013, Iran và P5+1 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ đầu tiên về chương trình hạt nhân của Tehran tại Geneva (Thụy Sĩ), theo đó Iran sẽ bảo đảm đình chỉ các hoạt động hạt nhân quan trọng để đổi lại việc nới lỏng lệnh trừng phạt quốc tế. Hiện hai bên đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận khung cuối cùng về chương trình hạt nhân của nước này trước ngày 31/3 tới và đạt được thỏa thuận đầy đủ trước ngày 30/6, sau hai lần bỏ lỡ thời hạn đặt ra.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.