Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Cuba

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã bắt đầu chuyến thăm Cuba nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 30/4 đã bắt đầu chuyến thăm Cuba nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tập trung vào việc mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Granma, Ngoại trưởng Kishida khẳng định Cuba là một đất nước thân thiện với người Nhật và chính vì vậy, Tokyo mong muốn đẩy mối quan hệ song phương này lên một tầm cao mới.
Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Cuba ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP


Sau khi ghi nhận mối quan hệ và trao đổi song phương bắt đầu từ năm 1614, Ngoại trưởng Kishida cho rằng tuy còn tồn tại những điểm khác biệt, nhưng quan hệ Nhật Bản - Cuba là mối quan hệ tích cực và chuyến thăm Cuba lần này sẽ là cơ hội để hai nước tiến hành đối thoại cởi mở trong mọi lĩnh vực.


Cũng theo ông Kishida, Nhật Bản muốn trở thành đối tác tin cậy cho quá trình phát triển của Cuba. Hai nước có nhiều không gian để mở rộng và phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Nhật Bản ủng hộ và đánh giá tích cực tiến trình bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ, coi đây là cơ hội để khu vực phát triển nhanh và ổn định hơn. Theo lịch trình, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ lưu lại Cuba đến ngày 3/5 và sẽ tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng với quan chức nước sở tại.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.