Ngoại trưởng Nga giải thích cách Moskva lựa chọn mục tiêu ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các mục tiêu mà Moskva lựa chọn để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine đều dựa trên mức độ đe dọa xuất phát từ phía Kiev.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong cuộc họp báo ngày 26/12, khi được phương tiện truyền thông Pháp yêu cầu bình luận về các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Moskva hôm 25/12, ông Lavrov khẳng định Chính phủ Ukraine và những nước ủng hộ phương Tây đang thúc đẩy leo thang xung đột với Nga.

Phóng viên Gerard Garo của kênh truyền hình TF1 nhận định rằng loạt pháo kích này “gây sốc” vì diễn ra vào đúng dịp Giáng sinh.

“Quân đội Nga đang hành động trong bối cảnh cuộc chiến mà phương Tây, bao gồm cả Pháp, tuyên bố chống lại Nga và tiến hành thông qua Ukraine”, ông Lavrov cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Pháp đã cung cấp tên lửa tầm xa SCALP (hay Storm Shadow - tên gọi của Anh) cho Kiev. Ông cảnh báo rằng các đợt chuyển vũ khí này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc chính quyền Kiev không tuân thủ các quy tắc chiến tranh và luật nhân đạo quốc tế, trích dẫn những cuộc tấn công của Ukraine bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa phương Tây nhắm vào các mục tiêu dân sự.

“Chúng tôi chỉ chọn tấn công các mục tiêu tại Ukraine dựa trên các mối đe dọa đối với Liên bang Nga. Các mục tiêu đó có thể bao gồm các cơ sở quân sự, nhà máy vũ khí và trung tâm đưa ra các quyết định chiến lược tại Kiev. Việc tấn công các mục tiêu dân sự là vi phạm các quy tắc của chúng tôi”, ông Lavrov nói.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin Nga đã tiến hành cuộc tập kích ồ ạt bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa mới nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên toàn quốc ở Ukraine vào đêm 24/12 và sáng 25/12. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã sử dụng hơn 70 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và hơn 100 UAV tấn công Ukraine. 

“Mỗi cuộc tấn công lớn của Nga đều cần thời gian để chuẩn bị. Đó không bao giờ là quyết định tự phát. Đó là sự lựa chọn có ý thức không chỉ về mục tiêu mà còn về thời gian và ngày tháng”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng lực lượng nước này đã bắn hạ 50 tên lửa trong số 70 tên lửa được phóng đi trong một cuộc tấn công vào ngày Giáng sinh nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ông Zelensky cũng cho biết đã có những vụ tấn công gây mất điện diện rộng ở một số khu vực. Các công nhân năng lượng đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện sớm nhất có thể.

“Mục tiêu là năng lượng của chúng ta. Họ tiếp tục tấn công để gây mất điện ở Ukraine”, Tổng thống Zelensky nói thêm.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.