Ngoại trưởng Nga có kháng thể COVID-19 sau khi bị nhiễm thể nhẹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/1 cho biết ông đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thể nhẹ và giờ đã có kháng thể chống loại virus này trong người.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mắc COVID-19 thể nhẹ. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18/1, Ngoại trưởng Lavrov cho hay: “Tôi đã có kháng thể COVID-19, vì tôi trước đó bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thể nhẹ. Giờ tôi được các chuyên gia khuyến cáo nên tiêm vaccine ngay cả đối với những người đã khỏi bệnh. Chính vì vậy, tôi sẽ tham khảo ý kiến của các bác sĩ”.

Ngoại trưởng Lavrov không phải là chính khách Nga duy nhất bị mắc COVID-19. Hồi tháng 4-5/2020, Thủ tướng Nga Mikhaïl Michoustine và người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin ông Dmitri Peskov cũng đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Theo trang mạng thống kê worldometers, tính đến 18h ngày 18/1, Nga hiện đứng thứ 4 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với tổng số ca trên 3,5 triệu người, trong đó có ít nhất 66.000 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, Nga bắt đầu triển khai tiêm ngừa COVID-19 cho toàn dân. Phó thủ tướng Tatiyana Golikova thông báo chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 diện rộng của Nga chính thức bắt đầu trên cơ sở tất cả đều miễn phí và tự nguyện.

Hồi tháng 12/2020, Nga đã khởi động tiêm chủng cho các nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm nhân viên y tế,nhân viên xã hội, những người có bệnh lý nền… Nga hiện cấp phép lưu hành đối với 2 loại vaccine ngừa COVID-19 là Sputnik V của Viện Gamaleya và EpiVacCorona của Trung tâm Vektor.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.