Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông thúc đẩy hòa đàm

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" kéo dài 2 giờ với các nhà đàm phán hàng đầu của Palestine để bàn về các mối quan hệ với Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 3/9 cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry đã có các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" kéo dài 2 giờ với các nhà đàm phán hàng đầu của Palestine để bàn về các mối quan hệ với Israel.
 
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ với các nhà đàm phán Palestine kể từ khi Washington bị gạt sang bên lề trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza hồi tháng 7.

Phát biểu với báo giới, bà Psaki cho biết ông Kerry đã gặp trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat và Giám đốc cơ quan tình báo Palestine Majid Farraj trong chiều 3/9 và đã có một cuộc thảo luận rất tích cực về nhiều vấn đề, từ tình hình ở Gaza, quan hệ Palestine-Israel đến những diễn biến gần đây trong khu vực. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán trong vài tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông thúc đẩy hòa đàm ảnh 1

Ngoại trưởng John Kerry.


Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Nhà nước Do Thái sung công 400 hécta đất chiếm đóng ở Bờ Tây để phục vụ cho việc xây nhà định cư. Trong cuộc điện đàm, ông kêu gọi Israel xem xét ngừng kế hoạch này.

Hơn một năm qua, Ngoại trưởng Kerry đã tiến hành các nỗ lực ngoại giao con thoi không ngừng nghỉ để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Israel và chính quyền Palestine. Tuy nhiên, các nỗ lực của ông đã bị sụp đổ hồi tháng Tư vừa qua khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về những vẫn đề gây tranh cãi, đặc biệt là kế hoạch xây nhà định cư, thả tù nhân chính trị và xác định đường biên giới của Nhà nước Palestine tương lai. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các nỗ lực của ông Kerry được nối lại sau khi phía Palestine đề xuất tiến hành cuộc gặp để trao đổi về các kế hoạch đang tiến hành và các bước đi tiếp theo ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Samantha Power cho biết Mỹ để ngỏ khả năng thông qua một nghị quyết mới của LHQ về tình hình Trung Đông với điều kiện văn kiện này sẽ góp phần duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine ở Gaza. Bà Power nhấn mạnh nghị quyết mới của LHQ phải không ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn giữa hai bên và "đóng vai trò tích cực trong việc ủng hộ một giải pháp lâu dài".

Cuộc chiến tại Gaza đã kết thúc sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn, có hiệu lực từ ngày 26/8 nhờ vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập. Hơn 2.100 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó gần 70% là dân thường. 66 binh lính Israel và 6 dân thường cũng thiệt mạng trong các cuộc trả đũa bằng rocket của Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel.


TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.