Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Obama không chỉ đạo do thám

Giới chức Mỹ tiếp tục tìm cách bao biện cho trách nhiệm của Tổng thống Barack Obama trong chương trình do thám đang gây sóng gió quan hệ ngoại giao của nước này với nhiều đối tác trên thế giới.
Giới chức Mỹ tiếp tục tìm cách bao biện cho trách nhiệm của Tổng thống Barack Obama trong chương trình do thám đang gây sóng gió quan hệ ngoại giao của nước này với nhiều đối tác trên thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Obama không chỉ đạo do thám ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11/11 một lần nữa đã phủ nhận vai trò chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Obama trong hoạt động do thám tình báo toàn cầu của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA). Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông BBC trong khi đang tiến hành công du Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Ngoại trưởng Kerry cho biết chính quyền Washington đã giải thích với các nước và hiện những người đồng cấp của ông đều hiểu rõ bản chất chương trình giám sát toàn cầu của NSA là một công cụ phục vụ cuộc chiến chống khủng bố của chính quyền Obama. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định các hoạt động do thám gây bất mãn trong dư luận quốc tế gần đây không do Tổng thống Obama trực tiếp chỉ thị mà là một phần của chương trình do thám dài hạn và Nhà Trắng đang tìm kiếm các cách thức mới đẩy mạnh chống khủng bố trong khi vẫn đảm bảo tôn trọng quyền cá nhân. Đây là phát biểu mới nhất của giới chức Mỹ liên quan đến vai trò của ông chủ Nhà Trắng trong hoạt động do thám tình báo của Washington. Trước đó, một số quan chức Mỹ từng lên tiếng cho biết Tổng thống Obama chỉ được "thông báo vắn tắt và thông qua tổng thể các chương trình thu thập tin tức tình báo được ưu tiên", trong khi mọi quyết định đều do NSA đưa ra. Bản thân ông Obama ngày 7/11 cũng tuyên bố chưa từng can thiệp hoặc điều tra nhằm tìm ra nguồn gốc các tin tức tình báo của Mỹ về các nước đồng minh chủ chốt. Những tiết lộ gần đây của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đồng minh phương Tây.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.