Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phủ nhận tin sẽ từ chức

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 26/7 đã bác bỏ thông tin rằng ông sẽ từ chức vì bất đồng với Nhà Trắng.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phủ nhận tin sẽ từ chức ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại cuộc họp báo ở Doha, Qatar ngày 11/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ khi tiếp Ngoại trưởng Qatar Abdulrahman Al-Thani, ông Tillerson tuyên bố "sẽ không đi đâu hết", đồng thời mô tả mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Donald Trump hiện vẫn đang "tốt". Ngoại trưởng Mỹ khẳng định ông sẽ tiếp tục công việc của mình cho tới khi Tổng thống cho phép.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/7 cũng khẳng định Ngoại trưởng Rex Tillerson không có ý định từ chức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định: "Ngoại trưởng đã nói rõ rằng ông sẽ tiếp tục làm việc tại Bộ Ngoại giao". Bà cho biết thêm Ngoại trưởng đã thừa nhận rằng Bộ Ngoại giao còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới và ông đã cam kết thực hiện các công việc này.

Kể từ khi đảm nhận chức Ngoại trưởng hồi tháng 2 vừa qua, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn dầu khí ExxonMobil đã bị chỉ trích vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, cũng như kế hoạch của ông nhằm cắt giảm 30% ngân sách của Bộ Ngoại giao làm ảnh hưởng tới hơn 70.000 nhân viên tại Mỹ và khắp nơi trên thế giới.

Bất đồng ngày càng gia tăng giữa ông Tillerson và Nhà Trắng, đặc biệt là cuộc tranh cãi mới đây về chính sách đối với Iran và vấn đề nhân sự, cũng như cách tiếp cận chính sách đối ngoại mập mờ của Tổng thống Donald Trump.

Hãng tin CNN của Mỹ đưa tin ông Tillerson có kế hoạch rời khỏi Bộ Ngoại giao vào cuối năm nay. Hiện còn nhiều vị trí quản lý và đại sứ Mỹ tại nước ngoài vẫn bị bỏ trống. Nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại họ sẽ là người tiếp theo trong đợt cắt giảm ngân sách.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.