Ngoại trưởng Mỹ quan tâm đàm phán, Tổng thống Trump khen ngợi quyết định của Triều Tiên

Những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thể hiện thiện chí tích cực đối với Bình Nhưỡng, đặc biệt là sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoãn tấn công đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo.

Đầu tiên, vào ngày 15/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu: “Chúng tôi vẫn quan tâm đến việc tìm ra đường dẫn tới đối thoại, nhưng điều đó phụ thuộc vào ông ấy (nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un)”.

Ngoại trưởng Mỹ quan tâm đàm phán, Tổng thống Trump khen ngợi quyết định của Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: EPA/AP

Khi được hỏi về quyết định cùng ngày của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoãn tấn công đảo Guam, Ngoại trưởng Mỹ đáp: “Ở thời điểm này tôi không hề có phản ứng nào với quyết định của ông ấy”.

Theo tờ The Hill (Mỹ), Ngoại trưởng Tillerson từng đề cập rằng Mỹ sẽ mở đối thoại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ngừng các cuộc thử tên lửa của nước này.

Không lâu sau tuyên bố về đối thoại trên của Ngoại trưởng Tillerson, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động khen ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên “khôn ngoan” khi hoãn ý định tấn công đảo Guam.

Ngoại trưởng Mỹ quan tâm đàm phán, Tổng thống Trump khen ngợi quyết định của Triều Tiên ảnh 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 15/8. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ ngày 16/8 đăng trên trang mạng xã hội Twitter: “Ông Kim Jong-un của Triều Tiên đã có quyết định vô cùng hợp lý và khôn ngoan. Lựa chọn khác có thể mang kết thúc thê thảm và không thể chấp nhận được!”.

Sau tuyên bố ngày 8/8 của Tổng thống Mỹ Trump về “lửa cháy và thịnh nộ” với Triều Tiên, Bình Nhưỡng lập tức đáp trả, tuyên bố đang cân nhắc bắn tên lửa vào đảo Guam. Câu phát biểu của Tổng thống Trump dường như được tác động bởi thông tin được tờ Washington Post (Mỹ) đưa cùng ngày rằng tình báo nước này nhận định Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất đầu đạn hạt nhân thu nhỏ lắp vừa vào tên lửa và hiện nắm trong tay khoảng 60 thiết bị hạt nhân.

Đến ngày 15/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo Guam, song cảnh báo sẽ có động thái nếu Mỹ tiếp tục “hành động liều lĩnh”.

Trước đó, vào ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo việc Triều Tiên tấn công lãnh thổ Mỹ: “Trong thế giới này, bạn không bắn vào người khác trừ khi muốn nhận hậu quả”.

Đảo Guam nằm trên Thái Bình Dương, cách lãnh thổ Triều Tiên khoảng 2.735 km về phía Nam. Hòn đảo này nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Triều Tiên. Theo Sky News (Anh), căn cứ quân sự và hải quân Mỹ hiện chiếm 30% diện tích của đảo Guam.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.