Ngoại trưởng Mỹ: Oanh kích vào Syria sẽ không hiệu quả

Ngày 8/4, phát biểu với các nghị sĩ Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry nhận định các vụ không kích chống lại Chính quyền Syria sẽ không tác động tới diễn biến của cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 8/4, phát biểu với các nghị sĩ Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry nhận định các vụ không kích chống lại chính quyền Syria sẽ không tác động tới diễn biến của cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.  

  

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Kerry nói hành động quân sự của Mỹ, mà cuối cùng Tổng thống Barack Obama đã hủy bỏ hồi năm ngoái, sẽ không có "tác dụng mang tính đánh gục" đối với chế độ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Ngoại trưởng Mỹ: Oanh kích vào Syria sẽ không hiệu quả ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Kerry.

Theo ông, các cuộc tấn công này chỉ có một hiệu ứng hạn chế “buộc ông Assad phải tính toán lại do chúng không kéo dài”. Ông nói: "Tại Bosnia cần tới 30.000 lượt máy bay xuất kích và chiến dịch kéo dài trong 30 ngày để có được sự tác động, còn ở Syria, chúng ta sẽ chỉ có 1-2 ngày tấn công và gửi đi thông điệp".    

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Barack Obama hồi tháng trước bảo vệ quyết định không tiến hành tấn công quân sự Syria khi cho rằng điều đó không năn được “thảm kịch” tại Syria.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.