Ngoại trưởng Mỹ nói sẽ gia tăng hành động ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ đang bổ sung hành động để bảo vệ tự do tại Biển Đông, trong đó bao gồm việc hạn chế thị thực đối với công dân Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 14/1 dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh: “Mỹ đồng hành cùng các quốc gia Đông Nam Á bảo vệ chủ quyền và lợi ích của họ phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ duy trì hành động cho đến khi Bắc Kinh ngưng hành vi ép buộc tại Biển Đông”.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ còn đề cập đến quyết định của Bộ Thương mại nước này bổ sung Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) vài danh sách đen kinh tế không được giao dịch với công dân Mỹ vì đã “nạt nộ” các nước khác tại Biển Đông.

Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) đã ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường 9 đoạn”. Theo phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn".

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Vì vậy, mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là "bất hợp pháp và vô giá trị".

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.