Ngoại trưởng Mỹ M. Pompeo phê phán thành viên nội các chuyển tiếp của ông Joe Biden ‘ảo tưởng’

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng chỉ trích nhiều thành viên trong nội các chuyển tiếp của ông Joe Biden, cho rằng đây là những người “sống trong thế giới ảo tưởng” và “bị chỉ đạo từ phía sau”.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 24/11, ông Pompeo cho biết cá nhân ông biết rõ những người được ông Biden chọn lựa. “Họ là số có quan điểm rất khác biệt, từng sống trong một thế giới đầy ảo tưởng và bị lãnh đạo từ phía sau… Tôi hy vọng họ sẽ lựa chọn một tiến trình khác”, Ngoại trưởng Mỹ nêu quan điểm. 

Cho đến thời điểm hiện tại, nhân sự đề cử của ông Biden cho các chức vụ chủ chốt về đối ngoại và an ninh quốc gia đa phần là số cựu quan chức cấp cao dưới thời Tổng thống Barack Obama. Nổi bật là cựu Trợ lý Ngoại trưởng Antony Blinken, một cố vấn lâu năm cho ông Biden, được lựa chọn cho chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. 

Ông Pompeo đặc biệt chỉ trích số quan chức dưới thời ông Obama, coi họ là “những người bị chỉ đạo từ phía sau”, nổi bật nhất là mối quan hệ giữa họ với Iran. Theo ông, đây chính là những người đã từng cố làm hài lòng Tehran, bơm cho Iran hàng tỉ USD để rồi chính số tiền này lại được dùng vào chương trình vũ khí nguyên tử và rất may điều này đã được chính quyền Donald Trump ngăn chặn.

Ngoại trưởng Mỹ cũng phản pháo tuyên bố “Ngoại giao và chủ nghĩa đa phương sẽ trở lại” mà bà Linda Thomas-Greenfield, người được ông Joe Biden đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, đưa ra trước đó ít giờ. Ông khẳng định chính chính quyền Donald Trump mới là người phát triển “các liên minh mang lại kết quả thực chất và phản ánh đúng thực tế tình hình”.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Polotico

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.