Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về 'cánh cửa mở' cho New Zealand với AUKUS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/7 cho biết cánh cửa đã mở để New Zealand tham gia vào dự án phát triển vũ khí và thu mua vũ khí của liên minh 3 bên “AUKUS” gồm Australia, Anh và Mỹ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) cùng Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins tại Wellington ngày 27/7. Ảnh: Reuters

Dự án nhiều giai đoạn AUKUS công bố trong tháng 3 dự kiến kết thúc vào cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040 với Anh, Australia sản xuất và vận hành lớp tàu ngầm mới SSN-AUKUS theo công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu tại một cuộc họp báo ở Wellington: “Cánh mửa mở với New Zealand và các đối tác khác tham gia nếu họ thấy phù hợp trong tương lai. Chúng tôi từ lâu đã làm việc cùng nhau đối với các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng. Và khi chúng tôi phát triển thêm AUKUS, như tôi nói, cánh cửa được mở để tham gia”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Ngoại trưởng Blinken đã thăm New Zealand trong khuôn khổ chuyến công du 3 quốc gia Tonga, New Zealand và Australia từ 24-29/7.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã gặp gỡ Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Nanaia Mahuta. Theo lịch trình, ông Blinken đến Australia vào ngày 27/7.

New Zealand từng nói rằng nước này sẵn sàng thảo luận về giai đoạn hai của AUKUS tập trung vào công nghệ quân sự.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng New Zealand Mahuta vào ngày 27/7 tái khẳng định nước này “không sẵn sàng cho thỏa hiệp hoặc thay đổi quan điểm phi hạt nhân” và vẫn duy trì ủng hộ Thái Bình Dương phi hạt nhân.

Theo Reuters, New Zealand và Mỹ gọi nhau là đối tác chiến lược gần gũi. Quan hệ giữa hai quốc gia đã thân thiết hơn trong những năm gần đây.

Tháng 9/2021, Nhà Trắng đăng tải thông cáo chung thành lập liên minh 3 bên “AUKUS” gồm Australia, Anh và Mỹ. Dự án đầu tiên của AUKUS là Mỹ, Anh sẽ chia sẻ công nghệ và chuyên môn để hỗ trợ Australia chế tạo tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm. Trước đó, Mỹ mới chỉ chia sẻ công nghệ với Anh.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.