Ngoại trưởng Mỹ hy vọng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ 2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3/1 tiếp tục bày tỏ lạc quan rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ 2 sẽ sớm diễn ra, nhưng lại hoài nghi hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 24/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh: "Vẫn còn nhiều việc phải làm, song tôi tin rằng trong thời gian ngắn tới, Tổng thống (Donald) Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cơ hội gặp lại nhau".

Theo ông Pompeo, cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ góp phần giúp nước Mỹ tốt đẹp và an toàn hơn, giảm bớt mối đe dọa không chỉ từ các vũ khí hạt nhân đang chĩa vào Mỹ mà còn cả việc phát triển hạt nhân. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới có dẫn đến một thỏa thuận lâu dài hay không, ông Pompeo cho rằng ông sẽ bất ngờ nếu hai bên đạt được sự thống nhất về mọi vấn đề tại cuộc gặp này. 

Trước đó, hôm 1/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tổ chức cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6/2018 tại Singapore, cho biết ông đã nhận được một lá thư "tốt đẹp" từ ông Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp nhà lãnh đạo này.

Tại cuộc gặp ngày 12/6/2018 ở Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Triên Kim Jong-un đã nhất trí "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" đổi lại các đảm bảo an ninh của Mỹ.

Tuy nhiên, từ sau cuộc gặp này, các cuộc đàm phán Mỹ-Triều rơi vào bế tắc do hai bên còn nhiều khác biệt liên quan đến việc diễn giải khái niệm "phi hạt nhân hóa", các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.