Ngoại trưởng Mỹ hoãn thăm Ukraine do vụ tấn công Đại sứ quán ở Iraq

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến thăm Ukraine ngày 1/1 sau khi xảy ra vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Iraq.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ chuyến thăm bị hoãn do Ngoại trưởng Pompeo cần có mặt ở Washington DC để tiếp tục giám sát diễn biến tình hình ở Iraq và đảm bảo sự an toàn và an ninh của các công dân Mỹ ở Trung Đông.

Bà Ortagus cho hay: “Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo sẽ được bố trí lại trong tương lai gần".

Ngoại trưởng Pompeo ban đầu dự kiến cuối tuần công du các nước Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và CH Cyprus. Theo kế hoạch được công bố ngày 30/12/2019, ông Pompeo sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq đã bao vây và tấn công phá hoại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Người biểu tình phản đối các cuộc không kích của quân đội Mỹ khiến 25 tay súng thuộc một nhánh của lực lượng này thiệt mạng hôm 29/12. Người biểu tình đã rời đi ngày 1/1. Không có nhân viên Mỹ nào bị thương trong vụ tấn công và giới chức Mỹ khẳng định họ không có kế hoạch sơ tán.

Nếu thực hiện chuyến thăm Ukraine, ông Pompeo sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Kiev kể từ khi nổ ra vụ bê bối liên quan cuộc điện đàm gây tranh cãi hồi tháng 7/2019, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Zelensky buộc nước này điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ chính trị tiềm năng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Trường Dụy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.