Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhập viện

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 30/12 đã phải nhập viện ở thành phố New York sau khi các bác sĩ phát hiện một cục máu đông xuất hiện sau lần ngất xỉu hồi đầu tháng này.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 30/12 đã phải nhập viện ở thành phố New York sau khi các bác sĩ phát hiện một cục máu đông xuất hiện sau lần bà ngất xỉu hồi đầu tháng này.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhập viện ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 30/12 đã phải nhập viện sau khi các bác sĩ phát hiện một cục máu đông gây nghẽn mạch. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một thông báo đưa ra, ông Philippe Reines, người phát ngôn của Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết: “Trong cuộc kiểm tra sức khỏe hôm 30/12, các bác sĩ đã phát hiện ra một cục máu đông xuất phát từ lần chấn thương vài tuần trước. Bà Clinton đang được điều trị bằng thuốc chống đông tại bệnh viện New York Presbyterian để nhân viên y tế có thể theo dõi trong 48 giờ tới. Các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng và các vấn đề khác liên quan đến lần đổ bệnh trước đó để đưa ra những biện pháp điều trị thích hợp". Ông Reines không cho biết thêm về tình hình sức khỏe cũng như vị trí cục máu đông gây nghẽn mạch của bà Clinton.

Trước đó, hồi năm 1998, khi còn là đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ Bin Clinton, bà Clinton cũng từng bị một cục máu đông ở chân và được bà miêu tả là “vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất từng gặp phải”.

Hôm 7/12 vừa qua, bà Clinton, đã phải nghỉ làm từ sau chuyến công du nước ngoài dù các nhân viên cho biết bà vẫn chỉ đạo công việc từ nhà. Hồi đầu tháng, bà Clinton phải chịu cơn đau dạ dày khi đang có chuyến thăm châu Âu và sau đó phải hủy kế hoạch đến Bắc Phi và Abu Dhabi vì lý do sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo bà nên nghỉ ngơi và không đi máy bay cho đến ít nhất vào giữa tháng 1/2013.

L.H (tổng hợp)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.