Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc về ADIZ trên Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5/6 tuyên bố nếu Trung Quốc vẫn ngang ngược thiết lập Vùng nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, đó sẽ là một hành động khiêu khích và gây mất ổn định của Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc về ADIZ trên Biển Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, phát biểu với báo giới tại Mông Cổ, ông Kerry nhấn mạnh hành động như vậy sẽ gây ra căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, và cũng sẽ khiến thế giới hoài nghi về cam kết của Trung Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền biển đảo bằng biện pháp ngoại giao. 
Ngoại trưởng Mỹ đồng thời tuyên bố các nước không nên hành động đơn phương nhằm quân sự hóa khu vực giàu tài nguyên này, và Mỹ không đứng về bên nào có tuyên bố chủ quyền tại đây.
Hôm 1/6, tạp chí "Phòng vệ Hán Hòa" (Canada) cho hay Trung Quốc đã xác định rõ khu vực thiết lập ADIZ trên Biển Đông và thời gian công bố chỉ thuần túy là quyết định chính trị.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.