Ngoại trưởng Mỹ cam kết giúp người Mỹ gốc Hàn đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên

Ngày 7/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết sẽ phối hợp với cả Seoul và Bình Nhưỡng để giúp các gia đình người Mỹ gốc Hàn có thể đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Người dân Hàn Quốc và Triều Tiên tại sự kiện đoàn tụ các gia đình li tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tháng 8/2018. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên điều trần trước một tiểu ban về phân bổ ngân sách của Hạ viện, ông Blinken khẳng định vấn đề này sẽ được đưa vào nội dung các cuộc đối thoại của Washington với cả Seoul và Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Theo nhà ngoại giao Mỹ, việc làm này phản ánh nỗ lực của Washington trong việc đảm bảo lợi ích của những người Mỹ gốc Hàn đang bị chia cắt với thân nhân. Tuy nhiên, ông cũng chưa chắc chắn về phản ứng của Triều Tiên liên quan vấn đề này.

Theo các báo cáo trước đó, có khoảng 100.000 người Mỹ gốc Hàn Quốc và Triều Tiên được cho là vẫn còn người thân ở Triều Tiên. Hạ nghị sỹ Grace Meng cho biết hai miền Triều Tiên đã tổ chức khoảng 20 cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán, nhưng không lần nào trong số này có sự tham gia của các gia đình đang sinh sống ở Mỹ. 

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang “xúc tiến” việc bổ nhiệm một đặc phái viên hỗ trợ giải quyết các vấn đề như đoàn tụ các gia đình bị ly tán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc bổ nhiệm một vị trí như vậy sẽ mất nhiều thời gian vì quy trình đánh giá ứng cử viên rất khắt khe. Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ tháng 1/2017.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.