Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Kabul trong chuyến thăm không báo trước nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ đoàn kết dân tộc của Afghanistan cũng như các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình với Taliban.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao (chức danh tương đương thủ tướng) Abdullah Abdullah. Các cuộc gặp này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, dân chủ, quản lý, kinh tế và phát triển xã hội. 
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan ảnh 1

Ngoại trưởng John Kerry (phải) tới sân bay ở Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn John Kirby, Ngoại trưởng Kerry sẽ nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với chính phủ và lực lượng an ninh Afghanistan, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Kabul trong việc chấm dứt các cuộc xung đột thông qua tiến trình hoà bình và hoà giải với Taliban. 
Hiện số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan chỉ còn 9.800 và sẽ giảm xuống 5.500 binh sĩ vào đầu năm 2017.
Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan năm 2014 đã mang lại hy vọng hòa bình và ổn định kinh tế ở nước này. Tuy nhiên, 18 tháng sau khi chính phủ đoàn kết dân tộc hiện tại được thành lập, Afghanistan vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về chính trị cũng như tiến trình hòa bình với phiến quân Taliban. Đầu tháng 3 vừa qua, Taliban đã tuyên bố không tham gia đối thoại với Kabul, trong khi nhóm 4 bên gồm các nhà ngoại giao Afghanistan, Trung Quốc, Mỹ và Pakistan được thành lập nhằm thúc đẩy tiến trình này đã hy vọng có thể nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp vào đầu tháng 3. Về tình hình chính trị, các cuộc bầu cử Quốc hội của Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới, chậm một năm so với kế hoạch do sự bất đồng trong ban lãnh đạo và việc Taliban đẩy mạnh các vụ tấn công sau khi khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút lực lượng chiến đấu khỏi nước này năm 2014.. 
(TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.