Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu công du Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đáp chuyến bay tới Ai Cập để tái khởi động quan hệ đối tác chiến lược với quốc gia đồng minh truyền thống này.

Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đáp chuyến bay tới Ai Cập để tái khởi động quan hệ đối tác chiến lược với quốc gia đồng minh truyền thống này. Ai Cập cũng là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du khu vực của ông Kerry.

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu công du Trung Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại chặng dừng chân ở Cairo, ông Kerry sẽ gặp gỡ người đồng cấp Sameh Shoukri để tiến hành cuộc “đối thoại chiến lược” giữa hai đồng minh. Quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng kể từ năm 2011 khi Ai Cập nổ ra biến động chính trị.

Sau Ai Cập, Ngoại trưởng Kerry dự kiến sẽ tới Qatar vào ngày 3/8 để gặp ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) nhằm giải tỏa những quan ngại của các nước này về thỏa thuận hạt nhân vừa ký với Iran. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bên lề các cuộc họp của GCC, ông Kerry dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về một số vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria.

Chuyến đi tới khu vực của ông Kerry kéo dài tới ngày 8/8, song lần này ông sẽ không tới Israel - một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington và cũng là quốc gia chỉ trích mạnh nhất thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với các cường quốc hôm 14/7.


TN (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.