Ngoại trưởng Mike Pompeo bảo vệ chính sách 'Nước Mỹ trước tiên'

Ngày 4/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu trước các nhà ngoại giao châu Âu tại Brussels (Bỉ), trong đó ông lên tiếng bảo vệ chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho rằng Washington đang xây dựng một trật tự thế giới mới.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại trụ sở của Quỹ German Marshall ở Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng Pompeo đã bảo vệ chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Trump, khẳng định Washington không từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu, mà thay vào đó đang tái định hình thế giới sau Chiến tranh thế giới II dựa trên cơ sở các quốc gia, chứ không phải các thể chế đa phương.

Ông Pompeo cho rằng Mỹ đang hành động nhằm bảo vệ và thúc đẩy một thế giới tự do, minh bạch, công bằng và cởi mở. 

Nhà ngoại giao Mỹ đồng thời trấn an các đồng minh ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Theo ông, việc một số "người bạn" châu Âu cho rằng Mỹ không hành động vì lợi ích của thế giới, như kế hoạch rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, các thỏa thuận tự do thương mại hay Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), là "hoàn toàn sai lầm".

Ông Pompeo biện minh rằng Mỹ đang hành động đúng đắn khi rút khỏi hoặc đàm phán lại các thỏa thuận hết hạn hoặc gây tổn hại, các hiệp định thương mại và một số thỏa thuận quốc tế khác vốn không phục vụ lợi ích các lợi ích cho nước này. 

Bài phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành thảo luận hàng loạt thách thức an ninh, đặc biệt là vụ va chạm hải quân Nga - Ukraine.

Thanh Hương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.