Ngoại trưởng Iran: Israel có 200 đầu đạn hạt nhân

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh ABC (Mỹ), Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif tuyên bố Israel sở hữu ít nhất 200 đầu đạn hạt nhân. Theo ông Zarif, đây là yếu tố tạo nguy cơ bất ổn ở khu vực Trung Đông.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh ABC (Mỹ), Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif tuyên bố Israel sở hữu ít nhất 200 đầu đạn hạt nhân. Theo ông Zarif, đây là yếu tố tạo nguy cơ bất ổn ở khu vực Trung Đông.
Ngoại trưởng Iran: Israel có 200 đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Ông Javad Zarif. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Iran còn khẳng định Tehran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân vì điều đó sẽ gây tổn hại cho an ninh của Iran. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Zarif nhấn mạnh "chương trình hạt nhân của Iran chỉ thuần túy phục vụ mục đích hòa bình và chúng tôi sẽ thuyết phục cộng đồng quốc tế trong việc này”.Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, báo mạng "Infos d'Al Manar" của Lebanon dẫn nguồn tin ngoại giao Israel tại New York cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa từ bỏ các kênh ngoại giao nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran không nhằm mục đích thủ tiêu chương trình này.Theo nguồn tin trong đoàn tháp tùng ông Netanyahu: "Một trong những điều mà Thủ tướng Netanyahu sẽ nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm ngày 30/9 là nếu cuộc đàm phán với Iran cuối cùng không dẫn đến việc hủy bỏ chương trình hạt nhân của nước này mà chỉ đơn giản là giám sát, Israel sẽ xem lại nghĩa vụ của mình trong tiến trình ngoại giao này giữa phương Tây và Iran". Điều đó được hiểu là Israel có thể quyết định một mình tấn công Iran.Ông Netanyahu đã rời Tel Aviv sáng 29/9 đến Mỹ để gặp Tổng thống Obama vào ngày 30/9. Dự kiến, Thủ tướng Israel sẽ có bài phát biểu trong ngày 1/10 tại Liên hợp quốc, trong đó ông sẽ cố gắng thuyết phục các cử tọa rằng mối đe dọa của Iran không hề giảm đi.T.N (Theo VOR)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.