Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ có chuyến thăm Trung Quốc cuối tuần này để hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Vương Nghị.

Hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương, tình hình Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/3 cho hay Ngoại trưởng Chung Eui-yong sẽ tới Trung Quốc vào ngày 2/4 và dự kiến có cuộc gặp người đồng cấp Vương Nghị  tại thành phố Hạ Môn, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 3/4 trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và cuộc cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ leo thang. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua một Ngoại trưởng Hàn Quốc thực hiện chuyến công du tới Trung Quốc.

Chuyến thăm theo lời mời của ông Vương Nghị diễn ra sau khi ông Chung Eui-yong gặp riêng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Seoul vào đầu tháng này nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và hợp tác thúc đẩy chương trình nghị sự của Seoul về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết "cuộc hội đàm sẽ là cơ hội để hai nước tìm hiểu các phương thức phát triển quan hệ song phương, đồng thời trao đổi sâu sắc về các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, khu vực và quốc tế".

Chương trình hội đàm dự kiến bao gồm việc hợp tác ngăn chặn leo thang căng thẳng do Triều Tiên có thể có hành động quân sự mới, trao đổi đoàn cấp cao trong tương lai và chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm tới. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho rằng Ngoại trưởng Chung Eui-yong được cho là sẽ thuyết phục giới chức Trung Quốc dừng các hành động tẩy chay, cho phép ngành giải trí Hàn Quốc tái tiếp cận quốc gia này. 

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc rơi vào căng thẳng hồi năm 2016 sau khi Seoul cho phép Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ nước này - động thái  mà Bắc Kinh xem là mối đe dọa an ninh quốc gia.  Động thái này đã dẫn tới làn sóng tẩy chay các loạt sản phẩm của Hàn Quốc tại Trung Quốc khiến ngành giải trí, mỹ phẩm và du lịch của "xứ sở kim chi" này bị ảnh hưởng nặng nề do nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm mạnh. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Sau đó, hai nước đã có động thái cải thiện quan hệ song phương và Bộ trưởng Vương Nghị đã có chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.