Ngoại trưởng Hà Lan từ chức

Ngày 13/2, Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra đã tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận nói dối về việc từng dự một cuộc gặp hồi năm 2006, mà tại đây Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho đã đề cập đến một kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của nước Nga trong khu vực.
Ngoại trưởng Hà Lan từ chức ảnh 1

Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra. Ảnh: Nan.ng

Phát biểu trong phiên điều trần tại Hạ viện Hà Lan, ông Zijlstra cho biết đã đệ đơn từ chức lên Nhà vua Hà Lan, do cho rằng tình hình hiện nay có thể gây phương hại đến hoạt động của Bộ Ngoại giao.

Quyết định này được ông Zijlstra đưa ra một ngày sau khi ông thừa nhận đã nói dối về việc Tổng thống Putin đã đưa ra một chiến lược mới về khu vực tại một cuộc gặp với giới doanh nhân, mà trên thực tế ông Zijlstra không hề có mặt. Ngay lập tức, phe đối lập đã yêu cầu ông này phải từ chức.

Vụ bê bối đã khiến chính phủ liên minh của Thủ tướng Mark Rutte gặp nhiều khó khăn, đồng thời khiến quan hệ giữa Hà Lan và Nga trở nên căng thẳng. Hiện chính phủ của Thủ tướng Rutte chỉ chiếm đa số tối thiểu tại Quốc hội, với chênh lệch duy nhất 1 ghế. Tuy nhiên, cũng trong ngày 13/2, vài giờ sau khi ông Zijlstra tuyên bố từ chức, Thủ tướng Rutte đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội do phe đối lập kêu gọi, với tỉ lệ áp đảo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.