Ngoại trưởng G-7 thảo luận an ninh biển tại châu Á

Tại Đức, các ngoại trưởng thuộc nhóm G-7 sẽ bắt đầu thảo luận tập trung vào vấn đề an ninh hàng hải và tiến trình hòa bình mong manh tại Ukraine.

Ngày 14/4 tại thành phố Lubeck ở miền bắc nước Đức, các ngoại trưởng thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G-7) sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày với các chủ đề chính tập trung vào vấn đề an ninh hàng hải và tiến trình hòa bình mong manh tại Ukraine.

Ngoại trưởng G-7 thảo luận an ninh biển tại châu Á ảnh 1

Các lãnh đạo G7 và đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị của nhóm năm 2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc thảo luận đầy đủ đầu tiên của G-7 về đảm bảo an ninh trên biển đối với việc lưu thông an toàn của các tàu thuyền thương mại, Nhật Bản sẽ đưa ra vấn đề căng thẳng tại châu Á do các tranh chấp lãnh thổ có liên quan tới Trung Quốc, trong khi các nước châu Âu có thể sẽ hướng sự chú ý tới các vùng biển gần Trung Đông và châu Phi.

Trước đó, các quan chức Nhật Bản cho hay Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida dự kiến sẽ kêu gọi hợp tác từ những người đồng cấp Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Mỹ để đối phó với việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với các đảo trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Ông Kishida sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp quyền và sự tự do hàng hải.


Ngoài ra, các nước G-7 cũng dự kiến sẽ thảo luận về tình hình cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong đó có các xung đột giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai vẫn tiếp diễn sau một lệnh ngừng bắn ký kết hồi tháng 2.


TN (Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.