Ngoại trưởng Đức thừa nhận đánh bại Nga là điều không thể

Theo Đài RT của Nga, phát biểu với tờ SZ, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhận định rằng rõ ràng ngay từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine việc đánh bại Nga là không thể, đặc biệt là với vị thế hạt nhân của Moskva.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN.

Kênh truyền thông Nga nhận định những đồng minh phương Tây của Kiev, bao gồm cả giới chức hàng đầu từ Đức, Pháp và Anh, cũng như Mỹ dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, đã nhiều lần tuyên bố mục tiêu gây ra "thất bại chiến lược" cho Moskva trong cuộc xung đột Ukraine, hoặc ít nhất là để đảm bảo rằng Moskva không giành chiến thắng. Đây được xem là lý lẽ để các bên biện minh cho việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Wadephul vào ngày 30/5 lại nhận định rằng rõ ràng xung đột giữa Moskva và Kiev chỉ có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

"Ngay từ đầu đã nhìn thấy rõ rằng rằng cuộc chiến này rất có thể sẽ kết thúc thông qua một giải pháp đàm phán", ông Wadephul trả lời SZ trong một cuộc phỏng vấn.

"Một điều đúng là: không thể mong đợi một thất bại hoàn toàn theo nghĩa đầu hàng của nước Nga có vũ khí hạt nhân", Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh. Ông cũng nói thêm rằng "chúng ta hiện đã trở nên thành thật hơn một chút" về vấn đề này.

Nhà ngoại giao Đức khẳng định rằng quân đội Ukraine đã "phòng thủ thành công" trước lực lượng của Nga, mặc dù quân đội Kiev đã mất dần lãnh thổ dọc theo toàn bộ mặt trận trong vài tháng qua.

Ông nói rằng điều quan trọng lúc này là giúp Kiev đạt được "vị thế đàm phán mạnh mẽ" tại các cuộc đàm phán hòa bình. Ông cáo buộc việc Nga đang "đe dọa" Đức và bảo vệ kế hoạch tăng cường quân sự, tăng chi tiêu quốc phòng của Berlin. Theo ông, quan hệ giữa Nga và Đức hiện không còn có thể được mô tả là "tình trạng hòa bình rõ ràng" như trước đây.

Chính phủ mới của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có lập trường cứng rắn hơn với Nga. Chỉ trong vài tuần sau khi nhậm chức, ông Merz đã dỡ bỏ các hạn chế về phạm vi tấn công của Ukraine bằng tên lửa do Đức cung cấp và ám chỉ đến khả năng cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus - loại vũ khí có tầm bắn 500km và có thể đủ sức vươn tới Moskva.

Gần đây, Đức cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 5,2 tỷ euro (5,6 tỷ USD), mà Berlin cho biết sẽ được phân bổ chủ yếu cho việc sản xuất vũ khí tầm xa ngay trong lãnh thổ Ukraine.

Phản ứng trước các tuyên bố của ông Merz, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định sự "sự can dự trực tiếp của Berlin vào cuộc chiến hiện đã trở nên rõ ràng". Ông Lavrov cảnh báo Berlin đang lặp lại "con đường trượt dốc" như đã từng xảy ra vài lần trong thế kỷ trước, "dẫn đến sự sụp đổ của chính mình" .

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nobel 2026: Những quyết định nhỏ định hình nền kinh tế

Nobel 2026: Những quyết định nhỏ định hình nền kinh tế

Ngày 12/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế năm 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford “vì những đóng góp về nền tảng kinh tế vi mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”.

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Ngày 11/10, một trận lũ quét đã xảy ra ở quận Gorkha, miền Trung Nepal, cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà và 5 cây cầu dọc sông Budhi Gandaki, với nhiều cư dân phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ Nepal đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia bà Maka Botchorishvili nhận định chuyến thăm chính thức của Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia từ ngày 12-14/10 là chuyến thăm mang tính lịch sử đối với Gruzia, là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như những tiềm năng của mối quan hệ này.