Ngoại trưởng Đức lo trật tự thế giới thế kỷ 20 vào hồi kết thời ông Trump

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng việc bầu ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ là dấu mốc cho kết thúc của trật tự thế giới thế kỷ XX.
Ngoại trưởng Đức lo trật tự thế giới thế kỷ 20 vào hồi kết thời ông Trump ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 21/11/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Nhận định trên được ông Frank-Walter Steinmeier đưa ra trong bài viết đăng trên báo Bild am Sonntag. Ông Steinmeier viết: "Trật tự như thế nào sẽ có trong thế kỷ XXI, thế giới này sẽ ra sao vào ngày mai - tất cả còn chưa xác định nổi. Quá trình thay đổi chính quyền luôn thường xuất hiện sự không chắc chắn, ngờ vực và những câu hỏi về đường lối của ban lãnh đạo mới. Tuy nhiên, đây là quãng thời gian của cuộc hỗn loạn toàn cầu mới".

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Sigmar Gabriel coi việc tỷ phú Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ là hệ quả của xu thế "cực đoan nghiêm trọng trong lòng xã hội Mỹ".

Trong khi Ngoại trưởng Steinmeier tuyên bố rằng sau khi ở Mỹ bầu chọn Trump làm Tổng thống, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ khó lường bởi ít có tính tiên liệu.

Trong khi đó tại Mỹ, theo hãng tin AFP, khoảng 2 triệu người đã tham gia cuộc tuần hành vì nữ quyền ở các thành phố khác nhau của nước Mỹ sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của Donald Trump.

Chỉ riêng ở Washington, địa điểm chính tiến hành hoạt động phản đối, số người tham gia tuần hành có thể lên đến nửa triệu người, tức là nhiều hơn gấp hai lần so với dự đoán trước đó.

Hoạt động tuần hành phản đối của người Mỹ nhận được sự ủng hộ từ các thành phố khác nhau trên thế giới như Berlin, Paris, Rome, Vienna, Geneva, Amsterdam, Nairobi, Sydney, Melbourne, Tokyo, Helsinki.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.