Ngoại trưởng Đức hủy công du Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 15/8, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thông báo đã hủy chuyến công du kéo dài một tuần tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do máy bay chính phủ liên tục gặp sự cố kỹ thuật.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 22/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Ngoại trưởng Baerbock cho hay: “Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng không thể khắc phục sự cố và thực hiện chuyến công du tới các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Theo lịch trình ban đầu, từ ngày 13-20/8, bà Baerbock có kế hoạch thăm 3 nước gồm Australia, New Zealand và Fiji.

Trước đó, trên chuyến đi tới Australia ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết máy bay đã buộc phải quay lại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vì lý do an toàn sau sự cố kỹ thuật ở cánh tà. Cánh tà nằm ở khu vực cánh gần thân máy bay, được dùng để tăng lực nâng chính cho máy bay.

Sau sự cố này, Chính phủ Đức cho biết trong những tuần tới sẽ ngừng hoạt động 2 máy bay Airbus 340 đã xuống cấp. Một trong 2 máy bay này là chiếc dự kiến đưa Ngoại trưởng Baerbock công du Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Năm 2018, Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đã bỏ lỡ buổi lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô Buenos Aires, Argentina. Nguyên nhân do máy bay của chính phủ “trục trặc nghiêm trọng” và buộc phải hạ cánh.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.