Ngoại trưởng Cyprus từ chức

Ngày 9/1, Ngoại trưởng Cyprus Nikos Christodoulides thông báo ông đã nộp đơn từ chức, trong bối cảnh tranh giành quyền lực nội bộ trong phe bảo thủ cánh hữu cầm quyền liên quan ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2023.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Cyprus Nikos Christodoulides phát biểu tại cuộc họp báo ở Nicosia ngày 9/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Christodoulides cho biết đơn từ chức của ông sẽ có hiệu lực vào ngày 11/1. Ông cho hay đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Nicos Anastasiades "vài ngày trước" và đã được chấp nhận vào ngày 7/1.

Ngoại trưởng Christodoulides, được bổ nhiệm vào tháng 3/2018, lâu nay đã được xem là người nuôi dưỡng tham vọng làm tổng thống, gây ra xích mích trong chính đảng Dân chủ của ông. Hôm 7/1, lãnh đạo đảng Averof Neohytou, người đang tìm kiếm sự đề cử của đảng mình cho cuộc bầu cử tổng thống, đã thúc giục ông Christodoulides làm rõ ý định của mình.

Trước đó, trong một tuyên bố, ông Christodoulides bày tỏ "quan tâm" đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, song ông vẫn chưa sẵn sàng đưa ra quyết định dứt khoát. Ông Christodoulides nói: "Tôi sẽ thông báo khi tôi đưa ra quyết định cuối cùng của mình".

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.