Ngoại trưởng Clinton 'đỡ đạn' cho Tổng thống Obama

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/10 đã công khai nhận trách nhiệm trong vụ Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libi) bị tấn công, gánh đỡ “búa rìa dư luận” cho Tổng thống Barack Obama.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/10 đã công khai nhận trách nhiệm trong vụ Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libi) bị tấn công, gánh đỡ “búa rìa dư luận” cho Tổng thống Barack Obama đang trong chặng đua nước rút trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Trả lời phỏng vấn CNN và Fox khi đang ở thăm Pêru, Ngoại trưởng Clinton đã nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong việc giải quyết vụ Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi bị tấn công hôm 11/9 vừa qua, làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ ở Libi Chris Stevens.

Ngoại trưởng Clinton 'đỡ đạn' cho Tổng thống Obama ảnh 1

Tổng thống Obama (trái) và Ngoại trưởng Clinton. Ảnh: Internet.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Tôi nhận trách nhiệm. Tôi có nhiệm vụ quản lý Bộ Ngoại giao, tức là 60.000 con người tại 275 cơ sở trên toàn thế giới. Tổng thống và Phó Tổng thống chắc chắn không thể biết về những quyết định cụ thể của những người có trách nhiệm trong từng lĩnh vực”.

Câu nói trên của bà Clinton được cho là nhằm xoa dịu những chỉ trích đối với Tổng thống Obama khi ông chỉ còn 3 tuần để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri cho nỗ lực tái tranh cử của mình.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi ban đầu được chính quyền của Tổng thống Obama cho là do những người biểu tình phản đối một bộ phim phỉ báng đạo Hồi được sản xuất ở Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, sau đó đã có những bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ ý của các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda.

A.M

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.