Ngoại trưởng các nước Arab lên án Israel cản trở chuyến thăm Bờ Tây

Ngoại trưởng của năm quốc gia Arab, những người dự kiến đến thăm Bờ Tây vào cuối tuần này, đã lên án quyết định của Israel ngăn chặn chuyến đi của họ.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá tại trại tị nạn Tulkarm ở Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Al Jazeera dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan ngày 31/5 nhấn mạnh các bộ trưởng bày tỏ phản đối quyết định của Israel cấm phái đoàn đến Ramallah thuộc khu Bờ Tây vào ngày 1/6 để gặp Tổng thống Mahmud Abbas của chính quyền Palestine (PA). Ngoại trưởng Ai Cập, Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ tham gia cuộc họp này cùng Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào hôm 30/5, Israel khẳng định không cho phép các Ngoại trưởng Arab tham gia họp. Nếu muốn đến Bờ Tây từ Jordan, họ cần được sự đồng ý của Israel bởi Tel Aviv kiểm soát biên giới và không phận nơi đây.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Phó Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Hussein Al Sheikh đánh giá quyết định của Israel là sự leo thang nguy hiểm phản ánh hành vi ngạo mạn, khiêu khích và chưa từng có tiền lệ. Bên cạnh đó ông viết: “Chúng tôi cùng với những người anh em Arab đang xem xét cách phản ứng với quyết định này”.

Động thái của Israel diễn ra trước thềm một hội nghị quốc tế do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, dự kiến sẽ được tổ chức tại New York (Mỹ) vào ngày 17-20/6 để thảo luận về vấn đề nhà nước Palestine.

Israel đã chịu áp lực ngày càng tăng từ Liên hợp quốc và các nước châu Âu vốn ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Palestine-Israel. Theo đó, một nhà nước Palestine độc lập sẽ tồn tại bên cạnh Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm thứ Sáu (30/5) rằng việc công nhận một nhà nước Palestine không chỉ là "nghĩa vụ đạo đức mà còn là nhu cầu chính trị".

Tuần trước, binh sĩ Israel đã nổ súng chỉ thiên gần một đoàn các ngoại giao đến từ nhiều quốc gia như Anh, Liên bang Nga và Trung Quốc… khi đó đến thăm trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế.

Israel kiểm soát Bờ Tây từ năm 1967. Kể từ đó, nước này đã xây dựng và mở rộng nhiều khu định cư tại đây. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp vì xây dựng trên phần đất bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967.

Năm 2024, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) khẳng định việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư của người Palestine là bất hợp pháp và cần phải được rút đi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Tel Aviv đã bác bỏ, gọi đây là phán quyết "hoàn toàn sai lầm" và mang tính một chiều.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.