Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan tiến hành đàm phán tại Geneva

Bộ Ngoại giao Armenia cho biết Ngoại trưởng nước này Ararat Mirzoyan và người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov đã bắt đầu cuộc đàm phán vào tối 2/10 ở Geneva (Thụy Sĩ).
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Azerbaijan (trái) và quốc kỳ Armenia tại trạm kiểm soát biên giới giữa hai nước ở làng Sotk (Armenia). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trước đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 30/9 cho biết các ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan sẽ thảo luận về một hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Ông Pashinyan nêu rõ “đến thời điểm hiện tại, trên bàn đàm phán chưa có bất kỳ văn kiện nào, nhưng nội dung chính của thỏa thuận hòa bình chắc chắn phải có sự công nhận toàn vẹn lãnh thổ lẫn nhau của Armenia và Azerbaijan”.

Tháng 9 vừa qua, giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa quân đội Armenia và Azerbaijan gây nhiều thương vong ở cả hai bên. Sau đợt giao tranh này, Armenia và Azerbaijan đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian. Tuy nhiên, sau đó hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hội đồng An ninh Armenia đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp để tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).

Căng thẳng giữa hai bên liên quan tranh chấp nhiều thập kỷ qua về quyền kiểm soát khu vực Nagorny-Karabakh. Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn sáp nhập vào Armenia. Vấn đề này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước láng giềng, đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.