Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan đồng ý đàm phán hạ nhiệt căng thẳng tại Moskva

Cả Armenia và Azerbaijan đều xác nhận sẽ cử đoàn đại biểu đến Moskva (Nga) để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực đang xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh.
Chú thích ảnh
Một người dân địa phương tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters

Kênh RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận thông tin trên ngày 9/10. Theo nguồn tin này, cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của ngoại trưởng hai nước Azerbaijan và Armenia.

Bà Maria Zakharova nói: “Baku vàYerevan đều xác nhận tham gia hội đàm tại Moskva. Quá trình chuẩn bị đang diễn ra”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã mời Ngoại trưởng Mỹ và Azerbaijan đến trao đổi tại Moskva ngày 9/10. Nhà lãnh đạo Nga đề xuất lệnh ngừng bắn và thực hiện trao đổi tù binh.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết: “Sau nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Nga đã kêu gọi ngưng các hoạt động quân sự trong xung đột Nagorno-Karabakh”.

Đây được coi là nỗ lực có kết quả đầu tiên của cộng đồng quốc tế nhằm tạm ngưng xung đột đã khiến trên 400 người thiệt mạng kể từ 27/9. Pháp, Mỹ và Nga là thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đóng vai trò trung gian hòa giải về tranh chấp tại khu vực Nagorny-Karabakh. Cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ quan ngại trước sự leo thang xung đột bất ngờ tại khu vực này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.