Ngoại trưởng Arập họp bàn khủng hoảng di cư

Ngày 13/9, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Arập (AL) đã nhóm họp tại thủ đô Cairô của Ai Cập để thảo luận về tình hình trong khu vực, trong đó tâm điểm là cuộc khủng hoảng người di cư từ Syria tới châu Âu hiện nay.
Ngoại trưởng Arập họp bàn khủng hoảng di cư ảnh 1

Tổng Thư ký AL Nabil al-Araby. Ảnh: Al Jazeera

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký AL Nabil al-Araby khẳng định các quốc gia thành viên của khối này sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ người di cư Syria. Ông cho rằng các quốc gia Arập trong thời gian vừa qua luôn cố gắng hỗ trợ người di cư, ví dụ như Jordan và Lebanon đã tiếp nhận tổng cộng hơn 3 triệu người di cư Syria, vượt quá khả năng của cả hai nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash, cho biết hiện có 200.000 người Syria ở nước này và UAE đã chi tới 530 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở Syria. “Chúng tôi đã tiếp nhận hơn 100.000 người di cư Syria trong thời gian vừa qua, nâng tổng số người Syria đang sinh sống tại Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất lên 200.000 người. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiếp tục cấp kinh phí cho các hoạt động nhân đạo ở Syria”, ông nói.

Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh có nhiều lời chỉ trích việc các nước vùng Vịnh giàu có không tiếp nhận nhiều người di cư Syria. Theo số liệu do Cơ quan Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày 8/9, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 381.000 người di cư đến châu Âu bằng đường biển và có tới 2.850 người bị thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình vượt Địa Trung Hải.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.