Ngoại trưởng Anh gọi châu Phi là một... quốc gia

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson vào ngày 30/9 đã khiến nhiều người phải sững sờ khi gọi châu Phi là “quốc gia đó” trong phát biểu tại hội nghị đảng Bảo thủ.
Ngoại trưởng Anh gọi châu Phi là một... quốc gia ảnh 1

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson phát biểu tại London (Anh) ngày 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong sự kiện quan trọng trên của đảng Bảo thủ, Ngoại trưởng Johnson nêu rõ: “Tuổi thọ trung bình tại châu Phi đã tăng đáng kể và quốc gia đó đang bước vào hệ thống kinh tế toàn cầu”.

Ngoại trưởng 52 tuổi cũng hết lời ca ngợi vai trò của Anh trong quan hệ quốc tế với việc nước này đang “tiếp tục đưa thế giới ra khỏi đói nghèo”.

Ông Johnson cũng nêu quan điểm cá nhân rằng thế giới đang ngày càng “ít an toàn, nguy hiểm và đáng lo ngại hơn” so với 10 năm trước đây.

Cựu Thị trưởng London Boris Johnson đã đảm nhận vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Anh được 3 tháng.

Nhưng ông cũng thú nhận rằng Anh phải “khiêm tốn và thực tế” để chấp nhận rằng nước này đã bị “tổn thương” bởi chiến tranh Iraq.

Ngoài ra, ông cũng miêu tả kết quả bỏ phiếu của người dân Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vào tháng 6 vừa qua là “vì tự do kinh tế và chính trị”.

Ông nhận định rằng khủng hoảng người tị nạn và số người tử vong tăng mạnh trong các cuộc xung đột quanh thế giới “một phần là kết quả sự thiếu tự tin của phương Tây về chính trị, kinh tế và quân sự”.

Hà Linh (Independent)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.